Kết quả tìm kiếm cho "của Luật Sở hữu trí tuệ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 910
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống. Không chỉ là công cụ, AI đang trở thành thành tố cốt lõi trong chiến lược phát triển của các quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức toàn cầu.
Sáng 12/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Xác định sở hữu trí tuệ là “chìa khóa” cho sự phát triển bứt phá trong kỷ nguyên số, tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đổi mới sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Thủ tướng đúc rút kết quả phong trào thi đua của Bộ Ngoại giao với 5 cụm từ khoá: “Giữ vững môi trường,” “Mở rộng cục diện," “Nâng cao thế lực,” “Phát huy vai trò,” “Xây dựng nền tảng.”
Các thủ khoa đều là chủ nhân của các công bố quốc tế uy tín, có em nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại nước ngoài ngay khi tốt nghiệp đại học.
Trong tuần từ 1-7/11, nhiều sự kiện quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
Ngày 7/11, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1624/UBND-KT về tăng cường công tác phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả trên địa bàn tỉnh.
Sáng 7/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang phối hợp Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Phát triển Doanh nghiệp - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua sở hữu trí tuệ và biện pháp công nghệ phòng, chống hàng giả”.
Sáng 5/11, đại biểu Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì Tổ thảo luận số 14 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, An Giang). Nội dung thảo luận liên quan 4 dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Nhiều đảng viên, nghệ sỹ thống nhất, đồng thuận cao khi Dự thảo Văn kiện ĐH XIV xác định xây dựng, phát triển văn học-nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc, tầm vóc của công cuộc đổi mới.
Hội thảo cung cấp nhiều ý tưởng, đề xuất hữu ích để tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, đảm bảo thực thi UNCLOS, coi đó là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực.
Theo dự kiến, Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 4 đợt: đợt 1 (chiều 5/11 và chiều 6/11); đợt 2 (chiều 11/9 và chiều 17/11); đợt 3 (chiều 24/11) và đợt 4 (ngày 29/11) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.